Bắt tạm giam thêm hai cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Liên quan đến vụ 'chạy thi' trong một kỳ thi tuyển công chức, đến nay đã có ba cán bộ, chuyên viên của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Nguồn tin riêng của PV Báo CAND thu thập được ngày 2-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam hai cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong kỳ thi tuyến công chức năm 2017-2018. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự.

Theo đó, bị can Lê Tuấn – Trưởng Phòng tổ chức, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên bị khởi tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước còn bị can Trần Văn Nhiên – Phó Trưởng Phòng tổ chức, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án này, đầu tháng 8-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Thái Hòa - chuyên viên Phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ba cán bộ nêu trên không phải là thành viên Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017 – 2018, mà chỉ đảm trách tham mưu, giúp việc cho Hội đồng. Kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 10 và 11-11-2018 với 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Phú Yên.

Do có nhiều đơn khiếu tố cho rằng cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên “chạy thi”, có thí sinh sử dụng chứng chỉ tin học không hợp pháp để dự thi nên kết quả kỳ thi không được công bố đúng thời hạn quy định mà mãi đến ngày 13-6-2019 mới công khai danh sách 141 thí sinh trúng tuyển công chức.

Trước đó vào ngày 10-7-2019, ông Phạm Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đã ký Văn bản số 763/SNV ngày 10-7-2019 gửi Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên trả lời câu hỏi của PV Báo CAND trước cuộc họp giao ban báo chí quý II -2019 do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức.

Tại văn bản này, Sở Nội vụ Phú Yên thừa nhận vụ việc liên quan đến cán bộ cơ quan này nhận tiền “chạy thi” trong một kỳ thi tuyển viên chức ở Phú Yên đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên.

Phan Văn Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-bat-tam-giam-them-hai-can-bo-so-noi-vu-tinh-phu-yen-568217/