Bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên phá cửa cuốn, trộm tài sản ở Hà Nội

Ba đối tượng Nguyễn Quốc Dũng, Hán Anh Tuấn và Dương Văn Hiến liên tiếp gây ra các vụ trộm tài sản táo tợn ở Hà Nội với chiêu 'phá cửa cuốn'.

Mới đây, CAQ Đống Đa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Quốc Dũng (SN 1986, ở Nhật Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Hán Anh Tuấn (SN 1982 ở Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) và Dương Văn Hiến (SN 1976 ở Cáo Đỉnh, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của nhóm này khá tinh vi. Nhóm thường hoạt động về đêm, khoảng 1-3h sáng, các đối tượng đi lang thang trên đường để tìm những cửa hàng có thể thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Chọn được địa điểm ưng ý, nhóm đối tượng dùng bạt che mặt trước cửa hàng rồi dùng kìm cộng lực, xà cầy để cậy, phá cửa cuốn.

Đối tượng Nguyễn Quốc Dũng và Hán Anh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Quốc Dũng và Hán Anh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi phá cửa, các đối tượng ngang nhiên vào bê tài sản, thường là đồ gia dụng, đồ điện tử ra xe cải tiến chở về nơi tập kết. Ngày 14/5/2019, trong lúc đang chở đồ trộm cắp về điểm tập kết thì nhóm đối tượng bất ngờ "chạm mặt" đội CSHS Công an quận Đống Đa. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên lực lượng chức năng đã yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện ít nhất 5 vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự trên địa bàn các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm với tổng giá trị tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-tam-giam-nhom-doi-tuong-chuyen-pha-cua-cuon-trom-tai-san-o-ha-noi-919737.vov