Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Chiều ngày 10/5, thông tin từ VKSND TP Hải Phòng cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thu Thủy, nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương) để điều tra làm rõ một số sai phạm.

Trường tiểu học Đặng Cương

Ngày 6/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Cương, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Căn cứ kết quả điều tra, công an xác định bà Lê Thị Thu Thủy (36 tuổi, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) trong thời gian làm hiệu trưởng từ năm học 2015-2016 đến đầu năm học 2016-2017 đã tổ chức thu nhiều khoản đóng góp của cha mẹ học sinh khi chưa được phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên. Số tiền này không được nộp vào tài khoản của trường tại kho bạc mà dùng chi cho các hoạt động trái với mục đích thu, không công khai, vụ lợi cá nhân và gây thất thoát số tiền lớn vi phạm vào Điều 281 Bộ Luật hình sự năm 1999 nay là Điều 356 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngày 8/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, triển khai Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Thủy để điều tra, làm rõ.

Ngày 9/5/2018, VKSND TP Hải Phòng cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt để tạm giam đối với Lê Thị Thu Thủy để điều tra, làm rõ một số hành vi vi phạm Luật hình sự.

Trước đó, nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh và kế toán Trường tiểu học Đặc Cương tố cáo hiệu trưởng nhà trường lạm thu, tọa chi nhiều khoản tiền của phụ huynh học sinh, báo Bảo vệ pháp luật có bài phản ánh những sai phạm nghiêm trọng của bà Lê Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương.

Sau khi dư luận phản ánh, các cơ quan chức năng huyện An Dương đã vào cuộc kiểm tra đối với Trường tiểu học Đặng Cương. Sau 6 tháng kiểm tra, đoàn kiểm tra UBND huyện An Dương kết luận nhiều sai phạm nghiêm trọng của bà Lê Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng nhà trường. Kết luận cũng yêu cầu Trường tiểu học Đặng Cương phải trả lại gần 1,5 tỷ tiền thu chưa đúng quy định cho phụ huynh.

UBND huyện An Dương ngay sau đó đã tiến hành kỷ luật bà Lê Thị Thu Thủy và điều chuyển bà này về làm giáo viên ở Trường tiểu học Nam Sơn. Đồng thời, UBND huyện An Dương cũng chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan công an để điều tra làm rõ những vi phạm pháp luật của hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương./.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/bat-tam-giam-nguyen-hieu-truong-truong-tieu-hoc-dang-cuong-52986.html