Bắt tạm giam người cầm ly đánh luật sư

Người đàn ông 31 tuổi ngụ Cần Thơ cho rằng luật sư đã nhận tiền nhưng không thực hiện được theo yêu cầu và không trả lại nên đã gây án.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Quốc Phong (31 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về tội Cố ý gây thương tích.

Tháng 9/2018, Phong điều khiển xe tay ga SH chở bạn gái ngang qua quán cà phê Thủy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì gặp luật sư Huỳnh Quốc (đã đổi tên) ngồi uống cà phê với hai người phụ nữ khác.

Người đàn ông bị khởi tố vì cầm ly đánh luật sư. Ảnh: Anh Minh.

Người đàn ông bị khởi tố vì cầm ly đánh luật sư. Ảnh: Anh Minh.

Phong bước vào quán cầm ly thủy tinh đánh mạnh vào đầu luật sư làm chảy nhiều máu.

Sau đó, người đàn ông này lấy xe chở luật sư đến bệnh viện cấp cứu. Sau một tuần điều trị, nam luật sư xuất viện.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định, xác định nạn nhân thương tích 13% nên đã khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 9/5, Phong đến cảnh sát trình diện và thừa nhận đã cầm ly đánh luật sư.

Phong cho rằng, luật sư đã nhận 55 triệu làm thủ tục giải quyết tranh chấp đất. Luật sư không làm được nhưng cũng không trả lại tiền nên anh ta đã gây ra sự việc trên.

Nam luật sư bị đánh từng là thành viên của Đoàn Luật sư TP Cần Thơ nhưng hiện nay đã xin rút tên chuyển đến nơi khác.

Quán cà phê Thủy (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Anh.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-tam-giam-nguoi-cam-ly-danh-luat-su-post951362.html