Bắt tạm giam nghịch tử sát hại mẹ, đâm bạn gái vì làm ồn lúc ngủ

Đang nằm ngủ trên gác, Hân bực mình vì mẹ và người yêu nói chuyện gây ồn ào nên đã lấy dao truy sát cả hai người. Hậu quả khiến mẹ ruột Hân tử vong, người yêu bị thương nhập viện.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Ngô Đình Hân (SN 1994, ngụ phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Đoàn Thị Đ. (SN 1959, mẹ ruột Hân).

Đối tượng Ngô Đình Hân.

Đối tượng Ngô Đình Hân.

Trước đó, khoảng 19h ngày 1/5, Hân và bạn gái tên N. đến nhà bà Đ. tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) chơi sau đó ngủ lại. Khi đang nằm ngủ trên gác, nghe mẹ và bạn gái nói chuyện, Hân rất khó chịu nên dùng chân đạp mạnh xuống sàn và chửi mắng.

Lúc này, bà Đ. và N. hốt hoảng chạy ra sân, Hân liền vào nhà bếp lấy 1 con dao Thái Lan đuổi theo 2 người. Bà Đ. chạy được một đoạn rồi vào nhà một người hàng xóm trú ẩn, Hân đuổi tới nơi rồi dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người bà Đ..

Không dừng lại, Hân tiếp tục đuổi kịp chị N. và dùng dao đâm một nhát vào người bạn gái. Gây án xong, Hân trở về nhà nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, bà Đ. và chị N. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà Đ. đã tử vong, còn chị N. bị thương nhẹ hơn nên sống sót.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Hân dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giam đối tượng Hân, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-tam-giam-nghich-tu-sat-hai-me-dam-ban-gai-vi-lam-on-luc-ngu-a432570.html