Bắt tạm giam nghi can đánh người tố giác phá rừng ở Lâm Đồng

Đã phá rừng, còn hành hung người tố giác, ông Nguyễn Đức Dạo vừa bị Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) khởi tố, bắt tạm giam.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Dạo

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Dạo

Ngày 11/1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Đức Dạo (49 tuổi, ngụ xã Lộc Phú) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm còn phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện khám xét nơi ở của nghi can Dạo để thu thập các tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Công an khám xét thu thập tang vật của vụ án

Bị hại trong vụ án này là ông Lê Văn Ba (52 tuổi, ngụ xã Lộc Phú), người tố giác vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 438A, thuộc xã này vào ngày 8/7/2022.

Như Tiền Phong đã phản ánh, vào thời điểm trên, sau khi phát hiện nhiều cây thông tại tiểu khu 438A bị đốn hạ, ông Ba đã trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm.

Sau đó, ông Ba đến hiện trường những cây thông bị đốn hạ để quay phim, chụp hình làm bằng chứng. Đột nhiên, ông Nguyễn Đức Dạo cùng 2 người khác xông tới hành hung. Rất may, Công an xã Lộc Phú đã có mặt, buộc các đối tượng đánh người phải dừng tay.

Ông Ba phải vào Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cấp cứu trong tình trạng bị nứt xương đầu cánh tay trái và các vết thương phần mềm khác.

Nạn nhân phải vào bệnh viện điều trị sau cuộc hành hung

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Phú đã lập biên bản ghi nhận vụ phá rừng trái pháp luật. Theo đó, có 8 cây thông bị cưa hạ, cắt thành 60 lóng gỗ. Ngoài ra, còn có 20 gốc thông bị ken, đốt, trong đó nhiều cây đã chết khô.

Công an huyện Bảo Lâm đã trưng cầu giám định pháp y về tỷ lệ thương tật của nạn nhân và đánh giá tài sản bị thiệt hại. Kết quả, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của ông Lê Văn Ba là 12%.

Căn cứ kết quả này, ngày 5/1/2023, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Ba cũng đã nhiều lần tố giác với các cơ quan chức năng về hành vi phá rừng của nhiều đối tượng tại huyện Bảo Lâm.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-tam-giam-nghi-can-danh-nguoi-to-giac-pha-rung-o-lam-dong-post1502582.tpo