Bắt tạm giam nam thanh niên 'ngáo đá' phóng hỏa đốt chợ

Tại cơ quan công an, Kha Em thừa nhận đã gây ra 2 vụ cháy tại chợ. Lần thứ nhất, Kha Em đã đốt tấm bạt che sạp bán rau cải của bà Trần Thị Bích. Lần thứ 2, đối tượng này tiếp tục đốt sạp bán đồ chơi trẻ em của bà Lê Thị Liền.

Ngày 31/8, trao đổi với Zing.vn, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoàng Kha Em (21 tuổi, ngụ phường 1) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, hơn hai tháng qua, tại chợ phường 1 (thị xã Ngã Năm) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy vào ban đêm. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ra nhóm nghi can có liên quan đến 3 anh em của Kha Em nên đưa đối tượng này về làm việc.

Đối tượng Trần Hoàng Kha Em. Ảnh: báo CAND.

Tại cơ quan công an, Kha Em thừa nhận đã gây ra 2 vụ cháy tại chợ. Cụ thể là đêm 5/6, Kha Em đi chơi khuya với anh ruột Trần Hoàng Kha (23 tuổi) và em ruột Trần Văn Trường (17 tuổi). Khi đến chợ phường 1, Kha Em đã đốt tấm bạt che sạp bán rau cải của bà Trần Thị Bích.

Đêm hôm sau, Kha Em tiếp tục đốt sạp bán đồ chơi trẻ em của bà Lê Thị Liền. Khi thấy lửa bùng phát, ba anh em của bị can chạy về nhà trốn nên đã gây khó khăn cho việc điều tra.

Theo báo CAND, Kha Em cũng thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc đốt chợ là do đối tượng bị “ngáo đá”, mất kiểm soát nên dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Được biết, Trần Hoàng Kha và Trần Hoàng Kha Em đều là đối tượng nghiện ma túy; còn Trần Văn Trường qua test nhanh phát hiện dương tính với chất ma túy.

Hiện, Công an thị xã Ngã Năm tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ cháy khác xảy ra trên địa bàn.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-tam-giam-nam-thanh-nien-ngao-da-phong-hoa-dot-cho-3583518.html