Bắt tạm giam nam nhân viên an ninh Công ty Alibaba đánh khách hàng nhập viện

Khải thừa nhận đã cùng một số người khác có xô xát và hành hung gây thương tích cho ông Trần Thanh P. ngay trước trụ sở Công ty địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức.

Khải thừa nhận đã cùng một số người khác có xô xát và hành hung gây thương tích cho ông Trần Thanh P. ngay trước trụ sở Công ty địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức.

Đối tượng Khải tại cơ quan công an. Ảnh: sggp.org.vn

Đối tượng Khải tại cơ quan công an. Ảnh: sggp.org.vn

Zing.vn đưa tin, ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Khải (27 tuổi, nhân viên an ninh Công ty Alibaba) về hành vi Cố ý gây thương tích. Bị can này là người đánh một khách hàng của Công ty Alibaba khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu hơn một tháng trước.

12h trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức tống đạt lệnh bắt tạm giam Trần Quang Khải tại trụ sở Công an phường Hiệp Bình Chánh và áp giải bị can này về trụ sở công an quận.

Trước đó, theo báo Người Lao Động, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam, cùng là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Công an cũng đang tiến hành mời thêm một số người khác có liên quan lên làm việc liên quan đến vụ án. Sau đó, vụ án chuyển cho công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục xử lý.

Hình ảnh Long tham gia việc đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế. Ảnh: Báo Thanh Niên

Báo Tin Tức thông tin, theo điều tra ban đầu, giai đoạn tháng 8/2018 vợ chồng ông P. mua mảnh đất 104m2 có giá trị 458 triệu đồng do Công ty địa ốc Alibaba rao bán tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hợp đồng cam kết đến tháng 5/2018 thì phía Công ty địa ốc Alibaba sẽ giao đất cho vợ chồng ông P.

Nhưng đến tháng 7, khi đã quá thời hạn nhưng không thấy Công ty địa ốc Alibaba đả động gì nên chiều 22/7 vợ chồng ông P. tìm đến trụ sở của Công ty này để yêu cầu giải quyết. Ban đầu, vợ chồng ông P. gặp 2 nhân viên tư vấn – là những người trực tiếp tư vấn cho ông P. mua đất dự án.

Ông P. yêu cầu trả lại tiền nhưng 2 nhân viên nói không giải quyết được, đề nghị ông phải viết đơn gửi lãnh đạo công ty. Ông P. không đồng ý, lớn tiếng yêu cầu phía Công ty địa ốc Alibaba phải trả lại tiền cho ông.

Lúc này, Khải cùng 4 nhân viên an ninh đến gần, yêu cầu ông P. phải giữ trật tự và rời khỏi trụ sở Công ty. Ông P. cự cãi thì Khải kẹp cổ, cùng 4 nhân viên an ninh cầm tay, chân lôi kéo ông P. ra ngoài. Trong lúc giằng co, Khải vung tay đánh vào mặt ông P. khiến ông này chảy máu mũi, sau đó Khải chạy vào trụ sở Công ty địa ốc Alibaba để trốn. Ông P. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, phải khâu 6 mũi ở đầu.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-tam-giam-nam-nhan-vien-an-ninh-cong-ty-alibaba-danh-khach-hang-nhap-vien-a291025.html