Bắt tạm giam kẻ dùng ma túy đánh con ruột đến ngất xỉu

Bị can Nguyễn Anh Đức thường sử dụng ống nhựa quấn băng dính, gậy để hành hạ dã man con gái 15 tuổi.

Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, huyện Tiên Du) về hành vi bạo hành con ruột đến ngất xỉu. Trước đó, công an huyện Tiên Du nhận được đơn tố cáo của bà N.T.L (61 tuổi, Tiên Du, Bắc Ninh) về việc đối tượng Đức có hành vi đánh đập con gái là cháu N.T.H (15 tuổi).

Bị can Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị can Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, đối tượng Đức lấy chị T.B.B (38 tuổi, hiện đang xuất khẩu lao động ở Đài Loan). Cả hai có con chung là cháu N.T.H. Nhưng đến năm 2007, hai vợ chồng Đức đã ly thân. Cháu H. ở cùng với ông bà nội. Do cháu H. bị bệnh từ nhỏ nên việc học trở nên khó khăn. Đến năm lớp 8, cháu H. bị lưu ban.

Thời điểm này, đối tượng Nguyễn Anh Đức đón con gái về ở cùng mình, bắt cháu phải thôi học. Gần đây, Nguyễn Anh Đức thường sử dụng ma túy và đánh đập con gái.

Ngày 30/12/2020, đối tượng Đức phát hiện con gái trốn sang nhà bà ngoại chơi. Đối tượng đã trói cháu và dùng tông đơ hớt tóc khiến đầu cháu trở nên nham nhở. Người cha "máu lạnh" này tiếp tục dùng roi bằng ống nhựa quấn băng dính đen đánh cho đến khi cháu H. ngất xỉu.

Sau đó, cháu H. được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị trong tình trạng đa chấn thương./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-tam-giam-ke-dung-ma-tuy-danh-con-ruot-den-ngat-xiu-830019.vov