Bắt tạm giam hai đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Sau 1 tuần quen biết, em Như (tên nạn nhân đã được thay đổi) bị bạn đưa vào nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục, sau đó hắn bán chị vào quán karaoke, tiếp tục bị chủ quán ép tiếp khách.

Bộ đội Biên phòng bàn giao đối tượng buôn bán người dưới 16 cho công an

Bộ đội Biên phòng bàn giao đối tượng buôn bán người dưới 16 cho công an

Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hải (25 tuổi) và Huỳnh Thị Phương Nga (47 tuổi, cùng ngụ Bến Tre) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh niên, ngày 28-6, em Như (ngụ H.Long Điền) đi tàu cao tốc từ Côn Đảo về TP.Vũng Tàu. Tại đây, Như trình báo với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc mình bị Hải bán vào quán karaoke ở huyện Côn Đảo để phục vụ mại dâm.

Qua điều tra, ngày 29-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hải để điều tra làm rõ về hành vi bán người.

Theo báo VOV, trước đó vào tháng 3-2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, em Nguyễn Thị Như, hiện đang cư trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quen một người đàn ông tên Hải là người môi giới thuyền viên đi biển.

Sau 1 tuần quen biết, Hải đón Như đến TP Vũng Tàu chơi đồng thời đưa vào nhà nghỉ và ép quan hệ tình dục. Sau đó Hải đã dụ dỗ và lừa bán Như cho một quán karaoke do Huỳnh Thị Phương Nga làm chủ để hoạt động mại dâm. Tại đây Như đã bị ép quan hệ tình dục với khách từ 1-5 lần/ngày. Đến ngày 28-6 Như bỏ trốn khỏi quán karaoke và trình báo sự việc với Bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngay sau khi nhận được tin tố giác, Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam số 3 tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-tam-giam-hai-doi-tuong-mua-ban-nguoi-duoi-16-tuoi-164272.html