Bắt tạm giam 'Giang đầu rồng' ở Đồng Tháp

Ngày 20/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Giang (biệt danh Giang đầu rồng, SN 1980, ngụ huyện Tháp Mười) và 9 người khác để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Giang cho một người dân ở Đồng Tháp vay tiền. Đến hạn, người này không có khả năng trả nợ nên đã đến tỉnh Bình Dương làm thuê với mục đích kiếm tiền trả nợ.

Giang (bên phải) cùng các đối tượng bị bắt tạm giam.

Giang (bên phải) cùng các đối tượng bị bắt tạm giam.

Ngày 7/7, nhóm của Giang thuê ôtô đến Bình Dương để yêu cầu người vay tiền trả nợ nhưng không được. Giang cùng đồng bọn đã khống chế, bắt giữ trái pháp luật người đã vay tiền cùng vợ, con đưa về huyện Tháp Mười. Nhóm của Giang yêu cầu nạn nhân phải bán đất để lấy tiền trả nợ.

Từ tin báo của người dân, Công an huyện Tháp Mười phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức, bắt quả tang nhóm người của Giang khi ôtô vừa đến xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười). Các nạn nhân bị bắt giữ trái pháp luật đã được lực lượng làm nhiệm vụ giải cứu an toàn.

Thanh Thảo - Minh Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-tam-giam-giang-dau-rong-o-dong-thap-i661066/