Bắt tạm giam Giám đốc Petrolimex Long An

Sáng ngày 15/4, Công An tỉnh Đồng Nai mở rộng chuyên án 920G phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công An C02 và Công An tỉnh Long An khám xét trụ sở Công ty xăng dầu Long An (đường Trà Quý Bình, TP Tân An). Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Công an đã bắt tạm giam ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An.

Công an Đồng Nai phối hợp với C02 và Bộ Công An khám xét trụ sở Công ty xăng dầu Long An.

Chuyên án 920G do Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ huy, phối hợp với C02 Bộ Công An đã phát hiện và bắt đường dây pha chế xăng giả từ nguồn xăng nhập lậu.

Đến nay, vụ án đã khởi tố 55 bị can về các tội Buôn lậu; làm xăng giả; Mua bán hóa đơn và nhận hối lộ. Đã thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt và 50 giấy CNQSD đất.

Theo điều tra ban đầu, tổng số xăng giả đã bán hơn 200 triệu lít và hàng ngày lượng xăng giả tiêu thụ khoảng 1 triệu lít.

Ông Lưu Đình Tiến - Giám đốc Petroolimex Long An bị đưa đi.

Ông Lưu Đình Tiến bị khởi tố tội buôn lậu, liên quan với đường dây tội phạm pha xăng giả do ông Phan Thanh Hữu ở TP.HCM và ông Nguyễn Hữu Tứ ở Vĩnh Long cầm đầu. Ông Tiến là người được bổ nhiệm làm Giám đốc Petrolimex Long An từ 10/2020, trước đó ông Tiến là Phó Giám đốc công ty này.

Đây là một vụ án nghiêm trọng, có dấu hiệu đưa nhận hối lộ để vi phạm được trót lọt nên đã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng quyết định đưa bổ sung thêm vào 1 trong 4 vụ án đặc biệt nghiêm trọng phải theo dõi và đôn đốc chỉ đạo.

Xuân Thời

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/bat-tam-giam-giam-doc-petrolimex-long-an-post106274.html