Bắt tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Chiều tối 27-11, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Phú (SN 1995), trú tại thị xã Hương Trà về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy mà Tổ công tác phát hiện trên người Phú và tại phòng trọ của Phú.

Trước đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác thuộc lực lượng Công an TP Huế phát hiện Cao Phú điều khiển xe mô-tô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng công an, Phú tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, bắt giữ và khám xét trên người thì phát hiện Phú đang vận chuyển 7 gói nhỏ nghi ma túy và 11 viên ma túy tổng hợp.

Trong khi Phú bị bắt giữ thì hai đối tượng khác là Phan Phúc Hưng (SN 2000) và Hoàng Ngọc Trung Hiếu (SN 1997), cả hai cùng trú tại thị xã Hương Trà tìm cách phá khóa đột nhập vào phòng trọ của Phú, thì bị lực lượng công an phát hiện đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng Cao Phú bị công an bắt giữ do tàng trữ trái phép ma túy.

Tiến hành khám xét, kiểm tra tại phòng trọ của Phú, tổ công tác phát hiện thêm 88 viên ma túy tổng hợp (loại MDMA) và 18 gói ma túy loại Ketamin. Quá đấu tranh khai thác, hai đối tượng Hưng và Hiếu khai nhận, đến phòng trọ của Phú để giúp Phú phi tang số ma túy nói trên.

Như vậy, tổng cộng số ma túy mà tổ công tác phát hiện trên người Phú và tại phòng trọ của Phú là gần 100 viên và 25 gói ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38386602-bat-tam-giam-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-ma-tuy.html