Bắt tạm giam đối tượng phá rừng trên đảo Phú Quốc

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết lực lượng công an vừa bắt tạm giam bị can Dương Quốc Năng để điều tra về hành vi phá rừng trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đối tượng Dương Quốc Năng tại trụ sở Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Dương Quốc Năng tại trụ sở Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ông Dương Quốc Năng, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú khu phố 9, thị trấn Dương Đông; chỗ ở hiện nay tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Kết quả điều tra của các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc xác định, cuối năm 2009, đối tượng Dương Quốc Năng đến thửa đất tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc thuộc Tiểu khu 96, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc và thuê người chặt phá cây rừng để lấy đất làm nương rẫy. Tổng diện tích bị chặt phá là 23.590 m2.

Quá trình chặt phá, đối tượng Dương Quốc Năng đã bị Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia huyện Phú Quốc phát hiện. Đơn vị chức năng đã lập biên bản, đình chỉ hành vi chặt cây và buộc đối tượng Dương Quốc Năng làm cam kết không tác động đến rừng nữa.

Cuối năm 2018, đối tượng Dương Quốc Năng lại tiếp tục thuê người vào khu vực rừng trên để chặt phá cây, mở rộng thêm diện tích canh tác.

Ngày 22/2/2019, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc kết hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Cảnh sát điều tra Công an huyện và các cơ quan chức năng khác đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định đối tượng Dương Quốc Năng đã thuê người chặt phá, hủy hoại 12.520 m2 rừng. Năm 2019, đối tượng Năng vẫn tiếp tục thuê người chặt phá cây rừng tại thửa đất rừng này.

Ngày 11/2/2020, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc kết hợp với các cơ quan chức năng huyện khám nghiệm hiện trường, xác định tổng diện tích rừng bị đối tượng chặt phá hơn 78.524 m2. Toàn bộ cây rừng bị chặt phá, đốt và tại hiện trường, ngành chức năng kiểm đếm được 22.149 gốc cây rừng bị chặt hạ.

Các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang xác định diện tích rừng mà đối tượng Dương Quốc Năng chặt phá, lấn chiếm đất trái phép thuộc Tiểu khu 96, phân khu phục hồi sinh thái, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc. Ngày 8/7/2020, Cơ quan Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại tài nguyên rừng.

Ngày 2/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Dương Quốc Năng về tội trạng phá rừng. Ngày 23/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc thực hiện lệnh bắt bị can Dương Quốc Năng tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại tài nguyên rừng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-tam-giam-doi-tuong-pha-rung-tren-dao-phu-quoc-20201125130348781.htm