Bắt tạm giam đối tượng giả vờ mua vàng rồi cướp giật tài sản

Đối tượng giả vờ là khách mua vàng, yêu cầu chủ tiệm cho xem dây và nhẫn sau đó cướp giật rồi bỏ chạy.

Ngày 14/11, Zing đưa tin, Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thanh Tú (28 tuổi, ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) và Đặng Thị Bé Hai (24 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước đó, chiều 8/11, do không có công việc ổn định, lại cần tiền tiêu xài, Tú đã lên kế hoạch cướp giật tài sản ở tiệm vàng.

Nghĩ là làm, Tú đến tiệm vàng ở phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ hỏi mua vàng. Chủ tiệm lấy sợi dây chuyền và lắc tay cho Tú đeo thử.

Tú sau đó yêu cầu chủ tiệm cho xem thêm chiếc nhẫn vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ ý, Tú mang vàng chạy ra ngoài và lấy xe máy phóng đi. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại, chủ tiệm vàng đã nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị xã Long Mỹ đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai các nhân chứng, đồng thời bắt giữ nghi phạm trên quốc lộ 61B, đoạn qua phường Vĩnh Tường.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận với thủ đoạn trên, anh ta đã gây ra hai vụ cướp tại huyện Vị Thủy và TP. Vị Thanh.

Số vàng cướp được, Tú mang đến Cần Thơ bán được hơn 100 triệu đồng. Từ lời khai của Tú, công an đã bắt giữ đồng phạm là Bé Hai, theo Công an nhân dân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-tam-giam-doi-tuong-gia-vo-mua-vang-roi-cuop-giat-tai-san-a496557.html