Bắt tạm giam đối tượng gây trọng án từ mâu thuẫn bột phát

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn Em, sinh năm 1986, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi 'Giết người'. Nạn nhân là anh Đặng Ngọc Thức, sinh năm 1989 ngụ cùng địa phương.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 4/10, anh Đặng Ngọc Thức cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà Hồ Minh Luân, ở ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiềng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, nhớ lại chuyện Tuấn Em và bà Nguyễn Thị Năm (bà ngoại của Thức) xảy ra cự cãi trước đó nên Thức cùng nhóm bạn đã sang nhà Tuấn Em (cách nhà Luân khoảng 40m) để "nói chuyện phải quấy".

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Luân dùng tay siết cổ, vật Tuấn Em ngã. Tuấn Em vùng dậy chạy lấy dao tấn công Luân và Thức, thì bị Thức đập ngã. Trong lúc xô xát, Tuấn Em cầm dao đâm vào ngực Thức, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Đặng Ngọc Thức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Trí (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/bat-tam-giam-doi-tuong-gay-trong-an-tu-mau-thuan-bot-phat-20201006160638258.htm