Bắt tạm giam cậu ruột chém cháu trai mồ côi tử vong vì nghi trộm 200 nghìn đồng

Ông Đoàn đã dùng dao chém vào mặt và đánh cháu ruột dẫn đến tử vong vì nghi ngờ nạn nhân trộm 200 nghìn đồng của vợ.

Ngày 22/4, trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 tử vong với vết chém ở vùng má, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Đoàn, xã đội trưởng xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, về hành vi “Giết người”.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Tiền phong

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Tiền phong

Trước đó, theo Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 19h30 ngày 12/4, sau khi đi nhậu về nhà, ông Đoàn nghe vợ nói mất 200.000 đồng để trong tủ. Nghi ngờ Nguyễn Hữu T. (cháu ruột ông Đoàn), người cậu gọi nam sinh xuống bếp hỏi chuyện.

Ông Đoàn sau đó cầm dao đánh và chém nhiều nhát khiến T. bị chấn thương nặng vùng mặt, gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu

Thời điểm vào trạm y tế xã, T. có vết thương ở má trái, dài khoảng 6cm, sâu hơn 1,5cm, chảy nhiều máu, nhiều ngón tay có vết thương. Sau khoảng 30 phút sơ cứu, do vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Đến tối ngày 16/4, T. đã tử vong.

Tại cơ quan công an, ông Đoàn khai do tức giận đã không làm chủ được hành vi.

T. là con trai của chị gái ông Đoàn. Năm lên 3 tuổi, bố mẹ qua đời, T. được ông Đoàn đón về nuôi dưỡng.

Ông Đoàn làm việc tại UBND xã Cẩm Dương hàng chục năm nay.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-tam-giam-cau-ruot-chem-chau-trai-mo-coi-tu-vong-vi-nghi-trom-200-nghin-dong-a272249.html