Bắt tạm giam cán bộ Tổng cục Hải quan

Ngày 5-6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Kiên (SN 1984), trú tại Hà Nội, là chuyên viên phân tích Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan, về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Ngày 5-6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Kiên (SN 1984), trú tại Hà Nội, là chuyên viên phân tích Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kiên bị bắt vì liên quan vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Xét xử vụ ô-tô đi lùi trên cao tốc gây tai nạn

Ngày 4 và 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo, gồm: Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng (còn có tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng) phạm tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-11-2016, Ngô Văn Sơn điều khiển ô-tô hiệu Innova BKS 99A-142.53 chở 11 người đi lùi trên đường cao tốc hướng Hà Nội - Thái Nguyên; Lê Ngọc Hoàng điều khiển ô-tô đầu kéo BKS 89C-071.14 kéo theo sơ-mi rơ-moóc đến nút giao Yên Bình với tốc độ 62 km/giờ và đâm vào xe Innova làm năm người chết, một người bị thương. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Sơn chín năm tù giam; bị cáo Lê Ngọc Hoàng bốn năm sáu tháng tù giam.

Mua bán trái phép hóa đơn

Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn do Hà Ðình Ðoàn (SN 1983) trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì điều hành. Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ tháng 7-2019 đến tháng 1-2020, Ðoàn đã sử dụng ba công ty để ký hợp đồng và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ðoàn đã sử dụng ba công ty để xuất khống 13 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 160 tỷ đồng, trong đó Ðoàn thu lời bất chính gần chín tỷ đồng.

Cháy xe bồn, lái xe chết

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 5-6, xảy ra cháy lớn tại trạm xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn, ở xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang, làm một người chết, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, tài xế xe bồn điều khiển xe vào trạm xăng trên lấy xăng, bất ngờ xe phát nổ và bốc cháy dữ dội rồi cháy lan sang các trụ xăng. Nhận được tin báo, UBND xã Vĩnh Gia, Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng, xe cứu hỏa đến hiện trường khống chế đám cháy.

Lúc xe bồn bốc cháy, tài xế không thoát ra được nên thiệt mạng, hai vợ chồng chủ cây xăng là ông Trần Văn Ngôn và bà Nguyễn Thị Kim Hai bị bỏng nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy đã thiêu rụi xe bồn và làm hư hại nặng trạm xăng. Vụ việc đang được điều tra.

Chết đuối

Ngày 5-6, UBND huyện Ðức Trọng (Lâm Ðồng) cho biết, chiều 4-6, sáu học sinh lớp 8, Trường THCS Ninh Gia, huyện Ðức Trọng vào hồ thủy điện Ðại Ninh chơi. Tại đây, hai học sinh N.T.T.K và N.N.H xuống hồ tắm bị rơi vào vùng nước xoáy, mất tích. Ðến sáng 5-6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Cũng trong ngày 4-6, em P.H.C (học lớp 8, Trường THCS Tân Hội, Ðức Trọng), bị đuối nước ở hồ chứa của một gia đình tại xã Tân Hội.

Sau giờ ăn trưa ngày 5-6, ba học sinh lớp 4A của Trường tiểu học Phước Thắng, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) rủ nhau đi tắm tại ao nước chống hạn thôn Ma Ty. Do mực nước trong ao chỗ nông, chỗ sâu, cho nên trong lúc tắm, hai em Chamaleá Thị Ngọc Thảo (SN 2010) và em Pi năng Thị Nghi (SN 2010) cùng trú ở thôn Ma Oai đã trượt chân dẫn đến bị đuối nước. Huyện Bác Ái đã cử đoàn cán bộ đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trích kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em số tiền bốn triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng cho hai gia đình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44754802-bat-tam-giam-can-bo-tong-cuc-hai-quan.html