Bắt tạm giam 9 thanh niên đi thu tiền bảo kê

Chủ quán không đóng tiền bảo kê, nhóm 9 thanh niên cầm mã tấu đập phá nhà và chém ông Hải phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 5/12, Cơ quan điều tra Công an huyện Thủ Thừa (Long An) khởi tố, bắt tạm giam 9 người về tội Cướp tài sản. Họ ở độ tuổi 16-22, ở tỉnh Long An và Tiền Giang.

Nhóm 9 thanh niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ái Loan.

Nhóm 9 thanh niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ái Loan.

Khoảng 21h, ngày 3/11, nhóm thanh niên trên hẹn uống nước tại xã Mỹ An (huyện Thủ Thừa). Tại đây, Trần Đoàn Thái Bảo (19 tuổi) gợi ý đi thu tiền bảo kê các quán dọc quốc lộ 62.

Mỗi quán nhóm thống nhất thu một triệu đồng/ tháng, nếu chủ không đồng ý sẽ đập phá không cho khách ghé.

Sau khi hăm dọa 8 quán giải khát, thu được 1,3 triệu đồng, nhóm này cầm mã tấu đập phá hư hỏng tài sản 4 quán nước khác khi chủ từ chối bảo kê. Số tiền thu được, họ chia nhau ăn nhậu.

Ông Hồ Quốc Bình (40 tuổi, ngụ huyện Tân Phước) một trong những nạn nhân đã lên công an trình báo bị nhóm người trên đập phá nhà, chém cha của mình là Hồ Văn Hải (62 tuổi). Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, thương tật gần 20% sức khỏe.

Công an huyện Thủ Thừa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Ái Loan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-tam-giam-9-thanh-nien-di-thu-tien-bao-ke-post1021785.html