Bắt tạm giam 5 đối tượng vào rừng đặc dụng khai thác gỗ lậu cực lớn

Rủ nhau vào rừng đặc dụng Nam Ka khai thác hàng chục m3 gỗ trái phép về sử dụng và bán kiếm lời, 5 đối tượng đã bị Cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam để tiếp tục điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản'.

Chiều ngày 13/1, VKSND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ký phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Thái, Trần Hồng Phúc (SN 1983), Phạm Văn Hoàng (SN 1995), Trần Nhật Tân (SN 1984) và Trần Văn Ánh (SN 1978, cùng trú tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Trong đó, đối tượng Trần Nhật Tân do đang bị bệnh nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh.

Các đối tượng tham gia phá rừng đặc dụng tại Cơ quan điều tra.

Các đối tượng tham gia phá rừng đặc dụng tại Cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10-11/2019, Phúc, Thái, Hoàng và Tân rủ nhau vào rừng đặc dụng Nam Ka khai thác gỗ về nhà làm phản và vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Sau đó, cả nhóm cùng nhau thực hiện hành vi cưa hạ và khai thác trái phép cây gỗ Tung với tổng khối lượng 30.973m3 gỗ tròn.

Hiện trường nơi vụ phá rừng.

Cùng thời gian này, Ánh vào rừng đặc dụng Nam Ka với mục đích khai thác gỗ để bán kiếm lời. Theo đó, Ánh trực tiếp thực hiện hành vi cưa hạ và khai thác trái phép cây gỗ Tung tại Lâm phần thuộc quản lý của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka với tổng khối lượng 18.123m3.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/bat-tam-giam-5-doi-tuong-vao-rung-dac-dung-khai-thac-go-lau-cuc-lon-81489.html