Bắt tạm giam 3 người cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 người để điều tra hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo điều tra, lợi dụng thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Võ Trung Hiếu (SN 1986), Đặng Văn Lâm (SN 1998, cùng có HKTT huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đã bàn bạc với nhau tổ chức cá cược bóng đá để kiếm tiền tiêu xài.

Nếu có người cá cược bóng đá, Lâm sẽ nhận cá cược và chuyển sang cho Hiếu để hưởng tiền hoa hồng.

Từ ngày 21/11 đến ngày 23/11, trước khi các trận bóng đá diễn ra, Đặng Văn Lâm lên mạng Internet để xem tỷ lệ cược của trận bóng đá, sau đó gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho các con bạc để thông báo tỷ lệ đặt cược và nhận đặt cược các trận bóng đá, sau đó Lâm chuyển sang cho Hiếu.

 Hà Quang Vũ tại cơ quan công an.

Hà Quang Vũ tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định những người này đã thực hiện cá độ nhiều trận đấu với số tiền cược 1-10 triệu đồng. Trong đó, Hà Quang Vũ (SN 1984, HKTT huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đặt cược số tiền 10 triệu đồng.

Qua làm việc, cơ quan điều tra thu giữ số tiền gần 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật, điện thoại được sử dụng để đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng bắt tạm giam Võ Trung Hiếu, Đặng Văn Lâm và Hà Quang Vũ, cho tại ngoại 4 người khác để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Dương Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-tam-giam-3-nguoi-ca-do-bong-da-mua-world-cup-2022-post1382341.html