Bắt tạm giam 3 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ

Sáng ngày 7/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định bắt tạm giam ba cán bộ thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Yên Thành (Nghệ An) để điều tra hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Theo đó, 3 cán bộ bị bắt bao gồm: ông Phan Tiến Sỹ - nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành; Nguyễn Thọ Huy - Phó ban và Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng kỹ thuật Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Yên Thành. Được biết, ba đối tượng này bị bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 Ba đối tượng này bị bắt vì hành vi lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. (Ảnh: Minh họa)

Ba đối tượng này bị bắt vì hành vi lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. (Ảnh: Minh họa)

Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, trong năm 2014, thời điểm ông Phan Tiến Sỹ làm Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành đã lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Lý - Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/bat-tam-giam-3-can-bo-ban-quan-ly-rung-phong-ho-69367.html