Bắt tạm giam 3 anh em ruột trong vụ chủ quán karaoke bị đâm chết

Công an tỉnh Nghệ An xác định Cường là người cầm dao đâm chết anh Tâm, hai người em trai của anh ta có vai trò đồng phạm trong vụ án.

Ngày 22/2, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Cường (28 tuổi, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi Giết người.

Hai người em trai của Cường là Phạm Văn Thông (23 tuổi) và Phạm Văn Hồng (22 tuổi), trú cùng địa phương cũng bị tạm giam để điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án nói trên.

Quán karaoke, nơi anh Tâm bị Cường đâm tử vong. Ảnh: C.A.

"Cường chưa có vợ con, được xác định trực tiếp dùng dao đâm 4 nhát vào đùi, bụng của anh Lê Trung Tâm (41 tuổi, chủ quán karaoke - trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn. Sáng ngày hôm sau anh ta đến công an đầu thú", một điều tra viên vụ án nói.

Riêng Thông và Hồng bị bắt giữ vào tối hôm xảy ra án mạng (mùng 3 Tết) tại Trạm Y tế xã Thanh An khi Thông đang băng bó vết thương tại đây.

Theo kết quả điều tra, tối 18/2, 3 anh em Cường đi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với một khách hát tại đây. Nghe tiếng ồn, chủ quán karaoke chạy ra can ngăn, cho rằng Cường đến phá quán. Trong lúc hỗn chiến, nhân viên của quán đánh Thông chấn thương ở đầu.

Thấy em trai bị đánh, Cường nhảy vào dùng dao đâm anh Tâm thủng bụng, tử vong sau đó.

Xã Thanh Chi (dấu chấm đỏ), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-tam-giam-3-anh-em-ruot-trong-vu-chu-quan-karaoke-bi-dam-chet-post820967.html