Bắt tạm giam 2 đối tượng xông vào nhà dân đập phá tài sản

Sau 1 tuần tích cực điều tra, truy xét, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã xác định được 2 đối tượng chính trong vụ xông vào nhà dân tại địa bàn P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) đập phá tài sản đang lẩn trốn tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) nên tiến hành bắt giữ, di lý về Đà Nẵng. Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Đoàn Duy Khánh (1986, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) và Nguyễn Ngọc Lâm (1985, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Đối tượng Khánh và Lâm tại cơ quan Công an.

Đối tượng Khánh và Lâm tại cơ quan Công an.

7 NGÀY ĐÊM TRUY XÉT NHÓM ĐỐI TƯỢNG MANH ĐỘNG

Trước đó, tối 26-2, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi xe máy mang theo hung khí xông vào nhà anh Nguyễn Đ.T (Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản) trên đường Bà Huyện Thanh Quan (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) đập phá tài sản. Nhận tin báo, CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp với CAP Mỹ An, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc...

Đích thân Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia phá án. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn, Đại tá Trần Mưu yêu cầu các lực lượng tham gia phá án phải tập trung, tích cực điều tra, thu thập thông tin và truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản”, đồng thời xác lập chuyên án truy xét. Theo kết luận định giá của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản thiệt hại tại nhà anh T. là hơn 9.178.000 đồng.

Qua kết quả điều tra bước đầu xác định: Tối 25-2, anh Nguyễn Đ.T cùng một nhóm thanh niên quen biết trú TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng đến vũ trường P.Đ (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên (không rõ lai lịch)... Nghi ngờ nguyên nhân vụ đập phá tài sản nhà anh T. có thể xuất phát từ mâu thuẫn ở vũ trường P.Đ, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã tập trung điều tra, xác minh nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch nói trên.

Qua sàng lọc, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn xác định được người có mâu thuẫn với nhóm anh T. tại vũ trường P.Đ là Võ Đoàn Duy Khánh (1986, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Mở rộng điều tra, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn được biết, Khánh thường qua lại với Nguyễn Ngọc Lâm (1985, trú P. Mỹ An) và qua trích xuất hình ảnh camera giám sát tại nhà anh T., Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn xác định một trong những đối tượng xông vào đập phá tài sản có đặc điểm nhân dạng giống Lâm.

Xác định Lâm và Khánh có liên quan đến vụ án nên Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tổ chức truy tìm, nhưng cả hai đã bỏ đi khỏi địa phương. Nhận định, Lâm và Khánh có thể trốn vào quê vợ của Lâm tại TP Cam Ranh nên Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tổ chức truy xét... Đến 20 giờ 30 ngày 5-3, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Khánh và Lâm đang lưu trú tại khách sạn N.T (TP Cam Ranh) nên phối hợp CATP Cam Ranh kiểm tra, đưa về trụ sở cơ quan CA làm việc. Tại cơ quan Công an, Khánh và Lâm thừa nhận hành vi đập phá tài sản nhà anh Nguyễn Đ.T. Ngay trong đêm, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã di lý Khánh và Lâm về TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ Khánh và Lâm khi đang trốn tại TP Cam Ranh.

KÉO VỀ QUÊ VỢ LẨN TRỐN

Theo khai nhận bước đầu của Khánh và Lâm, tối 25-2, Khánh cùng một số người bạn đến vũ trường P.Đ (Q. Hải Châu) chơi. Tại đây, Khánh thấy bà L. (người quen ngoài xã hội) ngồi bàn bên nên qua chào hỏi. Khi đến nơi, Khánh thấy người thanh niên ngồi chung bàn với bà L. nhìn mình với vẻ khó chịu. Sau đó, người thanh niên này lên tiếng: “Mi em út mà láo, qua đây chào hỏi mà lại đút tay vào túi quần” và tát Khánh một cái. Thấy thế, nhóm của Khánh và nhóm của người thanh niên này xông vào ẩu đả nhưng được nhân viên bảo vệ của vũ trường can ngăn.

Sau đó, Khánh về nhà nhưng vẫn hậm hực chuyện bị đánh nên ngày 26-2, Khánh điện thoại kể cho Quân (trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Đại (trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Đen (trú Quảng Ngãi) nghe và nhờ phục thù. Hiểu ý, Quân, Đại, Đen gọi thêm người đến cùng Khánh trả thù. Qua tìm hiểu, Khánh biết người thanh niên đã đánh mình tối 25-2 đang có mặt tại nhà số 80-Bà Huyện Thanh Quan (nhà anh Nguyễn Đ.T.) nên quyết định cùng nhóm bạn đến dằn mặt. Biết Lâm sống tại P. Mỹ An, nắm rõ địa bàn nên Khánh điện thoại cho Lâm thông báo tình hình. Đồng ý, Lâm đến khu vực trước Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đứng đợi Khánh. Đến 19 giờ 15 ngày 26-2, Khánh, Lâm và khoảng 18 đối tượng khác chưa rõ lai lịch mang theo hung khí đi xe máy đến nhà của anh T.

Lúc đó, thấy anh T. cùng 10 người bạn đang ngồi ăn cơm tại phòng bếp, Khánh, Lâm và đồng bọn cầm hung khí xông vào đập phá cửa kính và xe ô-tô rồi bỏ đi. Biết lực lượng Công an đang ráo riết truy bắt, Khánh bỏ vào quê ngoại ở H. Bình Sơn (Quảng Ngãi) để trốn còn Lâm cũng trốn khỏi địa phương. Tiếp đến, Khánh điện cho Lâm hỏi hướng trốn tiếp theo. Lâm điều khiển ô-tô vào H. Bình Sơn chở Khánh đi vào quê vợ của mình tại TP Cam Ranh trốn. Tại đây, cả hai thuê khách sạn N.T để trú ngụ cho đến khi bị bắt giữ.

Ngày 9-3, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn đã biểu dương và khen thưởng cho Đội CSHS vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét các đối tượng. Hiện Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tiến hành truy xét những đối tượng liên quan đến vụ việc. Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn kêu gọi những đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc “Hủy hoại tài sản” nói trên sớm đến cơ quan Công an trình diện, đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221559_bat-tam-giam-2-doi-tuong-xong-vao-nha-dan-dap-pha-.aspx