Bắt tạm giam 12 đối tượng trong vụ hỗn chiến trong đêm

Liên quan đến vụ việc hàng chục thanh, thiếu niên mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm 28/6, ngày 30/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'.

Theo đó, 12 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thế Huy (SN 1997), Đào Bá Phúc (SN 2004), Lê Hoàng Anh (SN 1997), Phạm Văn Tuấn (SN 1995), Hoàng Công Sơn (SN 1989), cùng trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột; Lê Long An (SN 1994), trú tại phường Thống Nhất; Vũ Thanh Mẫn (SN 1988), Trần Gia Huy (19 tuổi), cùng trú tại phường Tân Tiến; Nguyễn Văn Tý (SN 1996), trú tại xã Hòa Khánh; Nguyễn Hữu An (SN 2001), Trần Ngọc Thiên Phong (SN 1987), cùng trú tại phường Thành Nhất và Phan Thanh Tài (SN 1996, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Qua kiểm tra, trong 12 đối tượng thì có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với Thái Phi Trung (SN 1991, trú tại số nhà 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) nên khoảng 18h30 tối 28/6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa (SN 1988, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) đã lôi kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, chai xăng đến trước nhà Trung để đánh nhau.

Tại đây, Trung cũng đã tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rựa, chai xăng để tham gia đánh trả. Khi đến nơi, nhóm của Khoa đã dùng chai xăng ném vào nhà của Trung thì bị nhóm của Trung xông ra đánh.

Quá trình đánh nhau giữa 2 bên đã làm 2 đối tượng trong nhóm của Khoa bị thương nhẹ. Vụ hỗn chiến đã gây náo loạn cả khu phố, nhiều gia đình phải đóng cửa không dám ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường ngăn chặn, truy bắt các đối tượng. Khi nhìn thấy lực lượng chức năng, nhiều đối tượng đã vứt hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hung khí thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 chai thủy tinh có chứa xăng. Hiện 2 đối tượng cầm đầu của 2 băng nhóm cùng nhiều đối tượng tham gia hỗn chiến đang bỏ trốn.

Công an TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk đang tập trung truy bắt, đồng thời kêu gọi các đối tượng sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bat-tam-giam-12-doi-tuong-trong-vu-hon-chien-trong-dem-601012/