Bắt tài xế tông xe khiến chiến sỹ CSGT gãy chân rồi bỏ trốn

Sau khi tông xe vào cán bộ CSGT Nghệ An đang làm nhiệm, ông Nghĩa bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 29/4, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đối tượng tông xe vào tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An khiến một cán bộ bị thương nặng đã bị bắt.

Người này là ông Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại khối 2, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Hiện, ông Nghĩa đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Chiếc xe chạy quá tốc độ húc vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ

Chiếc xe chạy quá tốc độ húc vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ

Đối tượng Võ Thế Nghĩa

Ông Nghĩa là nghi can trong vụ việc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An, đâm xe vào tổ công tác khiến một cán bộ bị thương nặng.

Vụ việc đã khiến Trung úy Nguyễn Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ bị gãy chân phải chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) chữa trị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi chiến sỹ CSGT bị thương

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 19/4, tổ công tác thuộc đội CSGT số 5 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 46 đoạn qua xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 37A - 50.246 chạy quá tốc độ và ra hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ mà lao thẳng về phía trước, tông trúng một trung úy trong tổ công tác.

Cú tông mạnh khiến trung úy bị thương nặng, đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường rồi bỏ xe tại một khách sạn trên địa bàn TX Cửa Lò (Nghệ An).

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-tai-xe-tong-xe-khien-1-chien-sy-csgt-gay-chan-roi-bo-tron-731700.html