Bắt tại trận băng nhóm đột nhập nhà trọ để trộm xe ở TP.HCM

Lực lượng chức năng mai phục và bắt tại trận 3 đối tượng chuyên thực hiện các vụ phá khóa trộm xe tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Hải (25 tuổi), Trần Doãn Lệ (26 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Mai Trung Xuyên (32 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, theo Người lao động.

3 đối tượng Hải, Lệ và Xuyên từ trái sang phải (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).

Cụ thể, rạng sáng 21/1, Hải đặt GrabCar cùng Lệ và Xuyên di chuyển từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.

Tại đây, các đối tượng tiếp cận một dãy nhà trọ ở tổ 2, khu phố 8 (phường Tân Chánh Hiệp). Nhóm này phân chia công việc để tiến hành vụ trộm: Xuyên đứng ngoài cảnh giới, Lệ mở cửa phòng trọ. Sau đó, Lệ và Hải vào bên trong phá khóa trộm xe. Lệ đẩy xe trộm ra ngoài, cho Xuyên vào nhà trọ cùng Hải trộm tiếp xe máy còn lại.

Khi Lệ vừa bước ra cửa thì bị trinh sát Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cùng Công an quận 12 ập vào, bắt quả tang.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ (ảnh: Người lao động).

Ghi nhận của VTC tại Cơ quan cảnh sát điều tra, nhóm thanh niên khai nhận hành vi phạm tội và cho biết thêm một số đồng phạm hỗ trợ việc trộm cắp tài sản. Trước khi rủ nhau đi trộm cắp, băng nhóm cử người đi "tiền trạm" và xác định địa điểm trước.

Điều tra sâu hơn, Hải và Lệ khai nhận trước đó từng tham gia thực hiện khoảng 15 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, cả 3 đối tượng đều có tiền án trộm cắp tài sản, riêng Hải và Xuyên hiện đang nghiện ma túy.

Lực lượng chức đã mở rộng điều tra vụ án để làm sáng tỏ thêm những vụ trộm cắp mà các đối tượng này thực hiện.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-tai-tran-bang-nhom-dot-nhap-nha-tro-de-trom-xe-o-tp-hcm-a420200.html