Bắt sóng nguồn tiền mạnh mẽ

Không phải vùng lõi nội đô giá đất cao ngất ngưởng hay cửa ngõ phía Tây đang 'quá nóng', khu vực phía Tây Bắc Hà Nội với những thành phố quy hoạch đồng bộ, không gian sống xanh, giao thông thuận lợi đang được nhà đầu tư tìm đến.

Khu đô thị Thành phố Giao lưu có sức hút đặc biệt với thị trường nhờ không gian “sống xanh” lý tưởng. Ảnh: Như Ý.

Khu đô thị Thành phố Giao lưu có sức hút đặc biệt với thị trường nhờ không gian “sống xanh” lý tưởng. Ảnh: Như Ý.

Nhu cầu “sống xanh”

Các tiêu chí để lựa chọn nơi an cư lạc nghiệp của người dân Thủ đô ngày nay khác biệt rất nhiều so với 5-10 năm trước. Nhịp sống hiện đại với nhu cầu hưởng thụ ngày càng lớn, khiến người mua nhà chú ý đến nhiều yếu tố khi lựa chọn một nơi ở hay tài sản để đầu tư sinh lời tốt nhất. Dòng chảy mua nhà ngoại vi trung tâm xuất hiện từ vài năm trở lại đây và ngày càng rõ nét. Người mua chủ trương rời khỏi khu vực lõi nội đô đông đúc và chật chội để tìm đến các khu vực rộng rãi, thông thoáng hơn.

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2016 vừa được Bộ TN&MT công bố, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, tỷ lệ diện tích cây xanh chỉ đạt khoảng 2 m2/người, bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới... Hệ thống cây xanh, công viên đô thị còn chưa được quan tâm đầu tư thích đáng; tỷ lệ đất cây xanh, công viên đạt rất thấp so với tiêu chuẩn quy định; diện tích, mặt nước (sông, hồ) bị giảm xuống đáng kể.

Dần dần, cư dân Hà Nội cũng như những thành phố phát triển tại khu vực bắt đầu chuyển dịch đến môi trường sống rộng lớn hơn, có nhiều cây xanh, khu vui chơi cho trẻ… Trong xu thế đó, khu vực phía Tây mạn sông Hồng dần chứng tỏ được giá trị với hoạt động của các dự án khu đô thị mới như Ciputra, Tây Hồ Tây, Thành phố Giao lưu. Các dự án bất động sản tại đây đều đảm bảo nhu cầu “sống xanh” đang ngày một cấp thiết và trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn nhà ở đô thị.

Chốn đi về lý tưởng

Không xuất hiện rầm rộ nhưng các dự án bất động sản tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu có sức hút đặc biệt với thị trường. Với vị trí đắc địa trên đường Phạm Văn Đồng, gần trụ sở các bộ ngành, khách sạn, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại ở phía Tây Hà Nội và được quy hoạch đồng bộ, các sản phẩm của dự án như biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ chung cư đã và đang được người mua nhà săn đón. Khu đô thị Thành phố Giao lưu có quy mô 95ha, trị giá 500 triệu USD nằm ở cửa ngõ phía Tây của Hà Nội do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Quốc tế Vigeba cùng Geleximco và các cổ đông khác làm chủ đầu tư.

Nằm trong quần thể của Khu đô thị Thành phố Giao lưu, chung cư An Bình City được xây dựng dựa trên ý tưởng một thành phố thu nhỏ trong lòng công viên thanh bình và yên tĩnh, với không gian sống tràn ngập màu xanh, những con đường rợp bóng cây, không gian đi bộ rộng rãi. Trung tâm thương mại, các khu thể thao hiện đại, khu vui chơi trẻ em, quảng trường rộng rãi, và hàng chục tiện ích thiết thực khác đã khiến nơi đây trở thành “chốn đi về” lý tưởng. “Chúng tôi xây nhà cho khách hàng như xây nhà cho mình”, ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc dự án chia sẻ. Với quan điểm đó, các căn hộ trong dự án đều được thiết kế rộng rãi, thoáng mát, tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên, mỗi khu vực trong nhà đều được tính toán hợp lý để gia chủ có thể tận dụng tối đa công năng của căn hộ. Rất nhiều gia đình sau khi nhận bàn giao nhà đã có thể dọn đến ở luôn.

Đặc biệt, đây là một trong số rất ít dự án được hưởng tiện ích hồ điều hòa với diện tích gần 20ha thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu, giúp thanh lọc không khí, giảm thiểu ô nhiễm, ồn ào và khói bụi. Một địa điểm lý tưởng để cư dân thư thái dạo bộ, đạp xe hay thong thả ngồi câu và hàn huyên tâm sự bên mặt hồ xanh ngắt. Chính nguồn nước lưu thông này mang đến mạch sống tự nhiên của sông hồ, là yếu tố phong thủy quan trọng, giúp cho mỗi ngôi nhà thêm vượng khí, an lành.

“Tiếng lành đồn xa”, nhiều khách hàng đã tìm đến mua những căn hộ còn lại với mong muốn gia đình sẽ có chốn an cư mới tại một trong những khu đô thị được đánh giá là đáng sống ở khu vực tiệm cận nội đô.

Trước đó, chung cư Green Stars (phần đất CT2, Khu đô thị Thành phố Giao lưu) với tổng diện tích ô đất 3,4ha đã lập kỷ lục về thời gian thi công với khoảng thời gian là 18 tháng. Ngay sau khi hoàn thiện, với mức giá mềm từ 21 - 23 triệu/m2 (tại thời điểm tháng 7/2014), chung cư đã được lấp kín 100%. Hơn 1.000 hộ dân về sinh sống tại đây được quan tâm, đón tiếp chu đáo ngay từ khi nhận bàn giao nhà.

Trong thời gian vận hành, Ban quản lý chung cư cung cấp cho mỗi căn hộ một file hồ sơ riêng, trong đó lưu giữ đầy đủ các thông tin từ những đề nghị sửa chữa chi tiết cho thuận tiện với sinh hoạt của gia đình đến những đề xuất để gia tăng tiện ích, tạo ra môi trường sống hài lòng cho toàn khu… Ý kiến nào cũng được trân trọng, ghi nhận và xử lý. Cho đến nay, sau hơn 2 năm bàn giao và đi vào hoạt động, Green Stars đã trở thành một chung cư đông vui, tấp nập và tạo ra nhiều thiện cảm đối với các cư dân. Uy tín, kinh nghiệm từ dự án Green Stars chính là “nam châm hút” các dòng tiền đầu tư vào những dự án tiếp theo của chủ đầu tư Geleximco.

Cầu thị để phát triển

Với quan điểm đầu tư bền vững, coi trọng lợi ích dân sinh, nên các dự án của Tập đoàn Geleximco nhanh chóng được thị trường đón nhận. Đến nay, Geleximco đã được biết đến với nhiều dự án lớn khác ngoài dự án An Bình City, như: Green Stars, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Gemek, Gelexia Riverside, New Life Hạ Long… đều được cư dân đánh giá cao bởi chủ đầu tư luôn minh bạch về thông tin, cầu thị trong tiếp nhận ý kiến khách hàng, giữ uy tín về tiến độ và chất lượng công trình. Thậm chí, ở nhiều dự án, chủ đầu tư còn sẵn sàng bỏ ra thêm hàng tỷ đồng để chỉnh trang lại thiết kế căn hộ cho rộng rãi thoáng mát hơn, đầu tư cho cảnh quan, khu vui chơi trẻ em có nhiều tiện ích, hiện đại. “Nếu có thể làm gì tốt hơn cho cư dân, trong khả năng của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng”, lãnh đạo Tập đoàn Geleximco chia sẻ.

An Bình City và Green Stars nằm trọn trong quần thể Khu đô thị Thành phố Giao lưu .

Đó chính là nền tảng cho việc Tập đoàn Geleximco được nhận giải thưởng cho các hạng mục "Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất", chung cư Green Stars được vinh danh ở hạng mục - dự án "Khu nhà ở đáng sống nhất" tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

Khi những tòa nhà đã sáng ánh đèn, Geleximco lại tiếp tục kiến tạo thêm các công trình mới, với mong ước đem đến chất lượng sống mới, tốt đẹp hơn cho người dân. Lãnh đạo Geleximco nhìn nhận rất rõ rằng, thị trường bất động sản đang có sự sàng lọc rất lớn, nhiều tên tuổi mới xuất hiện, trong khi đó hàng loạt ông lớn bất động sản trước đây vẫn lao đao. Thành công trong quá khứ không có nghĩa sẽ tiếp tục ở tương lai, bởi vậy, Geleximco sẽ luôn nỗ lực làm mới mình, làm mới những công trình của mình, coi trọng uy tín, thực hiện đúng những cam kết về chất lượng, tiến độ công trình, để những sản phẩm của Tập đoàn luôn xứng đáng “để xuống tiền”.

Chung cư An Bình City trong những ngày đón cư dân nhận nhà về an cư.

Mục tiêu Tập đoàn Geleximco đặt ra trong những năm tới là sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, chuyên nghiệp hóa trong hoạt động đầu tư. Geleximco phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong phát triển các dự án bất động sản với mục tiêu: phát triển hoàn chỉnh, đồng bộ các khu đô thị có quy mô lớn trên cả nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao của người dân, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/bat-song-nguon-tien-manh-me-1317675.tpo