Bắt sới bạc núp dưới vườn cây

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bàn giao nhóm đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ đánh bạc được phát hiện tại xã Song Thao cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27-5, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào sòng bạc tại ấp Thuận Trường, xã Sông Thao khống chế, bắt 18 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Tại hiện trường công an thu giữ số tiền 42 triệu đồng, một bộ lắc tài xỉu, 17 điện thoại…

Theo điều tra, sòng bạc trên do 3 đối tượng: Dương Văn Ba (22 tuổi, ngụ H.Trảng Bom), Nguyễn Văn Tuấn (22 tuổi) và Bùi Thị Cẩm Tú (33 tuổi) đều ngụ huyện Thống Nhất lập ra để lôi kéo các con bạc đến sát phạt. Các đối tượng đã lợi dung khu vực vườn cây của người dân địa phương để lập “sòng bạc di động”. Tụ điểm này đã tồn tại một thời gian thì bị lực lượng công an phát hiện triệt phá. Việc phá thành công sòng bạc đã lập lại an ninh trật tự tại địa phương.

T.Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202005/bat-soi-bac-nup-duoi-vuon-cay-3005582/