Bắt số lượng lớn thực phẩm 'bẩn' Trung Quốc nhập lậu

Thông qua đường mòn biên giới, nhiều đối tượng vận chuyển thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhập lậu vào Lạng Sơn sau đó chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm đếm, phân loại số thực phẩm nhập lậu vừa bắt giữ *ảnh: TL

Ngày 13/7, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát trên tuyến lưu thông, Đội QLTT số 9 phối hợp với công an địa phương kiểm tra xe ô tô tải loại 2,5 tấn, biển kiểm soát 12C- 057.01 do ông Lô Văn Chứ, địa chỉ Khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa là người điều khiển phương tiện vừa là chủ hàng chở 13 loại mặt hàng thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.

Qua kiểm đếm, số hàng lậu trên bao gồm: 480 chai, lon bia mang nhãn hiệu LiQuan, tầu phù nhĩ 100 lọ, củ cay, đạm tương 296 kg, bột thạch cao 160 kg. Ông Chứ khai nhận đã mua hàng thực phẩm từ biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) chở về các tỉnh tiêu thụ.

Theo các ngành chức năng; thực phẩm nhập lậu qua đường mòn, ngõ tắt từ bên kia biên giới không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tẩm ướp nhiều chất bảo quản trôi nổi làm tươi và lâu sản phẩm rất nguy hại đến tính mạng và sức khỏe người tiêu dùng.

Ngay sau khi tịch thu số hàng lậu, lực lượng chức năng Lạng Sơn tiến hành xử lý, tiêu hủy số thực phẩm “bẩn” trên theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-so-luong-lon-thuc-pham-ban-trung-quoc-nhap-lau-1300259.tpo