Bắt quả tang xe tải đổ hơn 6 tấn phế phẩm động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng TP.HCM bắt quả tang một tải xe đang đổ hơn 6 tấn phế phẩm động vật ở rãnh đất rừng phòng hộ để tiêu hủy.

Lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang một chiếc xe tải đang đổ 6 tấn phế phẩm động vật đã bốc mùi tại một rừng phòng hộ

Lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang một chiếc xe tải đang đổ 6 tấn phế phẩm động vật đã bốc mùi tại một rừng phòng hộ

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát môi trường, công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử lý một xe tải phế phẩm động vật đã bốc mùi đổ không đúng nơi quy định.

Theo đó, đêm ngày 11/1 các đơn vị liên quan của Phòng Cảnh sát môi trường, công an TP.HCM và lực lượng liên quan của xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đã bắt quả tang xe tải mang BKS: 51C - 919.18 do tài xế Trương Văn Mác điều khiển đang đổ bỏ hàng chục bao tải đã bốc mùi tại rãnh đất rừng phòng hộ nông trường Láng Le, thuộc ấp 1, xã Lê Minh Xuân.

Công an đã yêu cầu tài xế cùng 1 số người dọn sạch số phế phẩm đã vứt bỏ trước đó

Qua kiểm tra, các bao tải trên chứa hơn 6 tấn phế phẩm động vật của ngành thuộc da đang giai đoạn phân hủy.

Tài xế Mác, cho biết nhận chở phế phẩm trên cho một Cơ sở thuộc da không tên tại xã Vĩnh Lộc B.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc nói trên.

Đồng Lê

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-qua-tang-xe-tai-do-hon-6-tan-phe-pham-dong-vat-da-boc-mui-hoi-thoi-d407382.html