Bắt quả tang vụ vận chuyển lượng lớn pháo lậu tại Quảng Bình

Ngày 15/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 42 kg pháo trên địa bàn thị xã.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Nam và Trần Tuấn Anh cùng tang vật gồm 30 hộp pháo tại cơ quan chức năng. Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN phát

Hai đối tượng Nguyễn Văn Nam và Trần Tuấn Anh cùng tang vật gồm 30 hộp pháo tại cơ quan chức năng. Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN phát

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 14/11, Tổ công tác của Công an thị xã Ba Đồn tiến hành tuần tra, kiểm soát tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, phát hiện hai đối tượng nam thanh niên đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 73K1-154.78 có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định người điều khiển xe mô tô là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1996, trú tại Tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) chở theo nam thanh niên Trần Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại Tổ dân phố Minh Phượng, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và một thùng giấy carton bên trong có cất dấu 30 hộp giấy màu đen.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Trần Tuấn Anh khai nhận, 30 hộp giấy màu đen trên đều là pháo, loại 36 quả/hộp và chưa qua sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi vận chuyển hàng cấm đối hai đối tượng Nam và Anh. Đồng thời, thu giữ, tiến hành niêm phong vật chứng và tạm giữ 1 chiếc xe mô tô có liên quan để lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc đang được lực lượng Công an thị xã Ba Đồn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Võ Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/bat-qua-tang-vu-van-chuyen-luong-lon-phao-lau-tai-quang-binh-20191115221042758.htm