Bắt quả tang vợ ngoại tình, vung dao đâm chết tình địch

Bắt quả tang vợ mình cùng ông Nghĩa quan hệ với nhau. Huệ la lên nhưng bị tình địch tấn công nên đã rút dao đâm khiến người này tử vong.

Ngày 6/10, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo và gia đình nạn nhân, y án sơ thẩm 5 năm tù với Nguyễn Văn Huệ (52 tuổi) về tội Giết người.

Hung thủ tại tòa cấp cao.

Hung thủ tại tòa cấp cao.

Theo nội dung vụ án, Huệ và chị V.T.D.T. kết hôn năm 2012, chung sống tại huyện Bình Chánh (TP HCM). Thi thoảng, chị T. chạy xe máy về huyện Thủ Thừa (Long An) thăm đứa con riêng sống ở đây.

Ngày 19/9/2015, trong lúc 2 vợ chồng uống cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), chị T. nói về Long An thăm con và lấy xe máy chạy đi. Nghi ngờ chị T. ngoại tình nên Huệ chạy xe đuổi theo.

Chị T. chạy thẳng đến TP Tân An rồi vào nhà ông Lê Trọng Nghĩa (41 tuổi). Huệ mua dao ở tiệm tạp hóa, đột nhập vào nhà và phát hiện vợ mình cùng ông Nghĩa đang quan hệ với nhau.

Huệ la lên và bị ông Nghĩa đánh. Huệ né được, rút dao đâm trả trúng 1 nhát vào người tình địch khiến người này tử vong.

La Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bat-qua-tang-vo-ngoai-tinh-vung-dao-dam-chet-tinh-dich-d26150.html