Bắt quả tang trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để bán giá cao

Đáp ứng yêu cầu của mối hàng, tiểu thương tại chợ nông sản Đà Lạt đã trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để bán với giá cao.

Chiều 21-8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt quả tang vụ trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng với giá cao.

Qua kiểm tra đột xuất tại quầy số 19, chợ nông sản Đà Lạt (phường 11, TP Đà Lạt) do bà Đoàn Thị Chè làm chủ, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Lạt đã phát hiện một nhóm lao động đang thực hiện hành vi trộn đất vào khoai tây.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản xử lý. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một máy chuyên dùng để rửa cà rốt được nhóm người dùng để rửa khoai tây.

Mỗi đợt rửa được khoảng 100kg, thời gian từ 3 đến 4 phút/đợt tùy vào kích thước khoai tây.

Khoai tây được chà, rửa để trộn đất. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Máy móc, đất tập kết để "phù phép" khoai tây Trung Quốc để bán với giá cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Qua làm việc, bà Chè trình bày, sau khi rửa và trộn đất sẽ đóng gói khoai vào bao, sau đó sẽ dán tem (tem do Ban quản lý chợ Đà Lạt, bộ phận chợ nông sản phát hành) vào bao, trọng lượng tùy yêu cầu của mối hàng.

Việc rửa khoai tây bằng máy sau đó phủ đất lên bề mặt khoai tây là do yêu cầu của mối hàng trộn đất với khoai tây để dễ tiêu thụ.

Cơ quan chức năng tạm giữ 1.000kg khoai tây Trung Quốc chờ xử lý. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 1.000kg khoai tây và 1 máy rửa khoai để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi gian lận thương mại.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-qua-tang-tron-dat-vao-khoai-tay-trung-quoc-de-ban-gia-cao-540442.html