Bắt quả tang tiếp viên nhà hàng ở Sài Gòn bán dâm 4 triệu đồng/lần

Kiểm tra nhà hàng ở trung tâm Q.1, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm. Đồng thời bắt quả tang 2 nữ tiếp viên nhà hàng này đang bán dâm tại một khách sạn gần đó.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy Công an Q.1, TP.HCM, rạng sáng 14-9, Công an Q.1 đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính hoạt động kinh doanh của các nhà hàng trên địa bàn và phát hiện nhiều sai phạm.

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra hành chính nhà hàng Sao Kim trên đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1.

Khách vui chơi quá giờ trong nhà hàng Sao Kim.

Khách vui chơi quá giờ trong nhà hàng Sao Kim.

Thời điểm này, nhiều vị khách đang hát karaoke có sự phục vụ của các nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt nhà hàng này nhiều lỗi như: kinh doanh karaoke không phép, không thực hiện các yêu cầu về PCCC, kinh doanh rượu ngoại không dán tem rượu nhập khẩu…

Đôi nam nữ bị bắt quả tang mua bán dâm trong khách sạn.

Các vị khách và nhân viên nữ được đưa về trụ sở để test ma túy, kết quả đều âm tính.

Cùng thời điểm này, đoàn kiểm tra ập vào khách sạn Lucky Star trên đường Đề Thám, P.Phạm Ngũ Lão, bắt quả tang tại phòng M-02 và 702 có 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Lê Thụy Hoàng Hạnh.

Hai người nữ khai là nhân viên của nhà hàng Sao Kim, đi khách với giá 4 triệu đồng/ lượt dưới sự môi giới của Lê Thụy Hoàng Hạnh (30 tuổi, quê Đồng Nai, là nhân viên quản lý số tiếp viên nữ của nhà hàng Sao Kim). Sau mỗi lần điều nhân viên đi bán dâm, Hạnh sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền môi giới.

Hiện Công an Q.1 đang tạm giữ Hạnh để tiếp tục điều tra.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-qua-tang-nhan-vien-nha-hang-o-sai-gon-ban-dam-trong-khach-san_79968.html