Bắt quả tang sà lan khai thác cát trái phép trên sông Hương

Khi ông Lực điều khiển sà lan có công suất trên 24CV khai thác cát trái phép trên thượng nguồn sông Hương thì bị lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ.

Chiều 20-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đang cũng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối tượng Phan Văn Lực (trú tại phường Trường An, TP Huế) về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hương.

Sà lan được ông Lực dùng để hút trộm cát trên sông Hương.

Sà lan được ông Lực dùng để hút trộm cát trên sông Hương.

Trước đó, vào ngày 19-3, tổ công tác Đội PCTP, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế làm nhiệm vụ trên sông Hương thì phát hiện Lực điều khiển sà lan có công suất trên 24CV khai thác cát trái phép trên thượng nguồn sông Hương, khu vực ngã ba bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, TP Huế.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế kiểm tra số cát do ông Lực khai thác trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Lực sử dụng vòi rồng để hút cát đưa lên khoang tàu với khối lượng hơn 47m3 cát. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện cùng số cát này để xử lý.

Được biết, tính từ tháng 11-2018 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phát hiện 103 trường hợp vi phạm khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-qua-tang-sa-lan-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-huong-537387/