Bắt quả tang quán karaoke có tiếp viên nữ thoát y mua vui cho khách

Ngày 6-9, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hòa xử lý quán Karaoke có nhân viên khỏa thân phục vụ khách.

Nữ nhân viên sẵn sàng chiều khách từ A đến Z. Ảnh: Công an.

Nữ nhân viên sẵn sàng chiều khách từ A đến Z. Ảnh: Công an.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào lúc 21giờ 30 phút tối 05/9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Dòng Đời (My Way) ở tổ 2, khu phố 2, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong quán có 04 phòng đang hoạt động có khách hát Karaoke, trong đó bắt quả tang có 02 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y, 03 nhân viên nữ không mặc áo nhảy múa với khách.

Qua làm việc, các nhân viên thoát y khỏa thân khai nhận đã thỏa thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi nhảy múa thoát y với khách nam để khách “bo” nhiều tiền và thu hút khách cho cơ sở.

Cơ sở Karaoke Dòng Đời dùng thủ đoạn tắt đèn và khóa cửa chính để đối phó với lực lượng chức năng, hoạt động lén lút, không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác đã lập biên bản và lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/quan-karaoke-co-nhan-vien-thoat-y-phuc-vu-tu-a-den-z_99138.html