Bắt quả tang phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang một phương tiện thủy (ghe gỗ), trọng tải 18 tấn đang khai thác cát trái phép trong đêm.

Trước đó, khoảng 23h ngày 28-9, trên đường tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hậu, khi đến thủy phận thuộc ấp An Thái (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), lực lượng Thủy đội thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang bắt quả tang phương tiện AG-12000 (18 tấn/45CV), do ông Trần Văn Trưng (SN 1983) và ông Trần Văn Béo (SN 1981, cùng trú tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) đang vận hành máy bơm hút cát trực tiếp từ lòng sông vào phương tiện được khoảng 10m3 cát.

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trưng và Béo không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng.

Phương tiện AG-12000, do ông Lê Phước Mỹ (SN 1985, trú tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) làm chủ. Tại cơ quan Công an, hai ông Trưng và Béo khai nhận là làm thuê cho ông Mỹ.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

T. Tầm - T. Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-qua-tang-phuong-tien-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-hau-563564/