Bắt quả tang ô tô biển kiểm soát Lào chở 100 bánh heroin

Kiểm tra hành chính chiếc ô tô mang biển kiểm soát của Lào chạy qua TP Hạ Long, cảnh sát phát hiện và bắt giữ quả tang 2 đối tượng, 1 người Việt và 1 người Lào, đang vận chuyển trái phép 100 bánh heroin.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý, điều tra một vụ vận chuyển trái phép 100 bánh heroin vừa bị phát hiện, bắt quả tang trên địa bàn tỉnh biên giới phía Đông Bắc này.

100 bánh heroin trên chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát của Lào

Trước đó, vào hồi 12 giờ 45 ngày 29-3, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt của Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát Lào 2U-8118 khi đang tham gia giao thông trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long.

Thời điểm CSGT kiểm tra, ngoài lái xe là Phùng Trung Dũng (trú tại thôn Quang Đình, xã Đổng Tiến, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), trên xe ô tô mang biển kiểm soát của Lào này còn có Phan Tha Vong (SN 1981, trú tại Chom Cheng, TP Vientiane, Lào).

Một đối tượng bị bắt giữ cùng chiếc ô tô chở 100 bánh heroin

Đáng chú ý khi lực lượng CSGT kiểm tra tại 3 vị trí trên xe đã phát hiện tại những khoang được "chế" thêm để đựng hàng ở các khu vực dưới cốp phía sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái có tổng cộng 100 bánh dạng nén, ban đầu nghi là heroin.

Ngoài ra, qua kiểm tra trên người của đối tượng Dũng, lực lượng chức năng còn phát hiện một số túi nhỏ và viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Phùng Trung Dũng và Phan Tha Vong khai nhận 100 bánh dạng nén trên xe ô tô là 100 bánh heroin, được các đối tượng này vận chuyển ra vùng biên giới để tiêu thụ.

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-qua-tang-o-to-bien-kiem-soat-lao-cho-100-banh-heroin-2018033112132359.htm