Bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, sử dụng và mua bán ma túy

Thời gian qua, tình hình tội phạm về ma túy tại TX Điện Bàn (Quảng Nam) có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng vào các quán karaoke, nhà trọ... làm địa điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Để kịp thời ngăn chặn loại tội phạm này, tháng 6-2019, lãnh đạo CATX Điện Bàn chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, triệt xóa các tụ điểm và bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Nguyễn Vũ Đông, Nguyễn Văn Trần Nguyên và Nguyễn Văn Xuân.

Nguyễn Vũ Đông, Nguyễn Văn Trần Nguyên và Nguyễn Văn Xuân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6-6-2019, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy CATX Điện Bàn nhận tin báo: một số đối tượng vào hát karaoke ở quán T.X (tại P. Vĩnh Điện) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xác minh thông tin, đến 22 giờ 30 cùng ngày, các trinh sát (TS) bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke T.X, phát hiện tại phòng số 3 có 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Vũ Đông (1985), Châu Sanh Long (1990), Lê Cao Thu (1985, cùng trú TX Điện Bàn) và Nguyễn Cường (1988, trú Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng CA phát hiện Đông còn cất giấu 1 gói tinh thể màu trắng và 1 gói bột màu trắng. Tiếp tục kiểm tra trong phòng, tổ công tác phát hiện phía sau chiếc loa có 1 hộp kẹo chứa 6 viên nén màu xanh, 7 gói tinh thể trắng và dưới nền phòng hát có 1 gói bột màu trắng. Qua đấu tranh, Đông thừa nhận toàn bộ số viên nén và chất tinh thể trắng trong các gói ni-lông bên trong quán là ma túy kẹo, hàng khay và ma túy đá do Đông mua về cùng đồng bọn tổ chức sử dụng.

Tiếp đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 18-6-2019, tổ tuần tra CATX Điện Bàn phối hợp với CAX Điện Quang làm nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT610B thuộc thôn Xuân Kỳ, xã Điện Quang phát hiện 3 thanh niên đi xe máy BKS 51N1-8905 không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe và kiểm tra, 3 thanh niên khai tên là: Nguyễn Văn Trần Nguyên (1992), Hồ Đắc Đức (1986, cùng trú xã Điện Trung, TX Điện Bàn) và Phan Ngọc Hạnh (1982, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn). Qua kiểm tra trên người đối tượng Nguyên, tổ công tác phát hiện có 1 gói chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Đấu tranh nhanh với đối tượng, Nguyên khai nhận gói tinh thể màu trắng là ma túy “đá” do Nguyên mua về để sử dụng. Tổ tuần tra CATX Điện Bàn tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Trần Nguyên về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Số ma túy tang vật do CATX ĐIện Bàn thu giữ trong một số vụ việc kể trên.

Đến chiều cùng ngày, các TS nhận tin báo của quần chúng: Tại nhà riêng của Nguyễn Văn Xuân (1972), trú KP Cổ An Đông, P. Điện Nam Đông có một số đối tượng xấu tụ tập, có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy. Khoảng 19 giờ 15 ngày 18-6-2019, các TS Đội CS KT-MT CATX Điện Bàn bất ngờ kiểm tra nhà Nguyễn Văn Xuân đã phát hiện hai đối tượng Phạm Hoàng Trung (1983) và Lê Thành Minh (1992, cùng trú TP Hội An, Quảng Nam) đang hút thuốc lá dạng điếu, bên trong có chứa thân, lá của cây thực vật khô. Đấu tranh tại chỗ, Trung và Minh khai nhận loại lá chứa trong điếu thuốc là ma túy loại cỏ Mỹ vừa mua của Nguyễn Văn Xuân. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Xuân, các TS thu giữ 1 gói ma túy dạng cỏ Mỹ vừa được Xuân mua về đã sử dụng một ít và vừa bán 1 gói với giá 200.000 đồng cho Phạm Hoàng Trung và Lê Thành Minh sử dụng. Hiện tại, CQĐT CATX Điện Bàn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Vũ Đông, Nguyễn Văn Trần Nguyên, Nguyễn Văn Xuân về hành vi tàng trữ, sử dụng và tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hà Thế Xuyên- Phó trưởng CATX Điện Bàn, cho biết: Chưa đầy 20 ngày đầu tháng 6-2019 đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép các chất ma túy đã phần nào đẩy lùi tệ nạn ma túy và tạo sự bình yên trên địa bàn.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208571_bat-qua-tang-nhieu-vu-tang-tru-su-dung-va-mua-ban-ma-tuy.aspx