Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ 'bay, lắc' trong quán karaoke

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất nghỉ thêm 3 ngày trong năm; Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ 'bay, lắc' trong quán karaoke; Bắt đối tượng vận chuyển 60 bánh heroin tại Lạng Sơn; Ba cảnh sát biển Nga bị thương khi bắt giữ tàu cá Triều Tiên; Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản.

Bản tin phát thanh ngày 18-09-2019

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất nghỉ thêm 3 ngày trong năm

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cơ quan này kiến nghị 2 phương án tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ trong năm.

Phương án đầu tiên là nghỉ Quốc khánh 4 ngày, từ 2 đến 5-9 hằng năm. Phương án 2 là nghỉ thêm 2 ngày vào dịp Tết Dương lịch (từ ngày 1 đến 3-1) và nghỉ một ngày vào ngày gia đình VN (28-6).

Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thống nhất và sẽ kiến nghị với Quốc hội hai phương án trên để dựa vào dự thảo Bộ luật Lao động đang được lấy ý kiến. Việc tăng thêm ngày nghỉ lễ sẽ giúp cho người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và có thêm thời gian chăm lo gia đình.

* Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ “bay, lắc” trong quán karaoke

Ngày 18-9, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng 11-9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Kim Bảng kiểm tra hành chính đột xuất quán Karaoke Rubi ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, đã phát hiện nhiều đôi nam, nữ đang có biểu hiện “phê” ma túy trong tiếng nhạc cực mạnh.

Công an huyện Kim Bảng đột kích quán karaoke phát hiện nhiều nam, nữ sử dụng ma túy

Công an huyện Kim Bảng đột kích quán karaoke phát hiện nhiều nam, nữ sử dụng ma túy

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa 5 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA, cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật có liên quan.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa nhóm đối tượng gồm 4 nam, 5 nữ có biểu hiện “phê” ma túy về trụ sở để tiếp tục điều tra. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua ma túy, rồi mang vào quán karaoke để sử dụng.

Hiện, công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Bắt đối tượng vận chuyển 60 bánh heroin tại Lạng Sơn

Ngày 18-9, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 16-9, tại khu vực Chợ đêm Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang Lê Hồng Phong (SN 1963), trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng và tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm 60 bánh heroin với trọng lượng khoảng 21 kg. Qua điều tra, bước đầu đối tượng Phong khai nhận tang vật là heroin và đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo chỉ huy Công an thành phố Lạng Sơn, giữa tháng 7-2019, cơ quan này đã phát hiện và xác định nhóm đối tượng người Lạng Sơn câu kết với đối tượng ở tỉnh Sơn La để lập đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, mở rộng.

* Ba cảnh sát biển Nga bị thương khi bắt giữ tàu cá Triều Tiên

Theo FSB, thủy thủ trên tàu cá của Triều Tiên đã tấn công cảnh sát biển Nga, khi lực lượng làm nhiệm vụ này cố ngăn cản những tàu đánh bắt trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Nga ở biển Nhật Bản.

Hai tàu cá Triều Tiên đã bị bắt bất chấp sự phản kháng quyết liệt

Hai tàu cá của Triều Tiên và 11 xuồng đã bị phát hiện đang đánh bắt trái phép vào hôm 17-9. Kết quả cuối cùng là cả 2 tàu của Triều Tiên đều bị bắt giữ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ đang có kế hoạch triệu tập đại diện ngoại giao của Triều Tiên ở Matxcơva để phản đối về những vụ việc này.

* Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, nước này đã thống nhất được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản theo những điều khoản không cần xin phép Quốc hội. Tuy nhiên, không rõ liệu Mỹ có hoãn đánh thuế linh kiện xe hơi Nhật Bản hay không.

Mỹ nhanh chóng đàm phán được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản

Trong bức thư được gửi lên Quốc hội, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có ý định kí kết các thỏa thuận với Nhật Bản để giải quyết rào cản thuế quan và thương mại kĩ thuật số trong một vài tuần tới.

Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, việc đánh thuế linh kiện xe ô tô là yếu tố quan trọng khiến nước này muốn thương lượng với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từng nói rằng, họ hy vọng có thể kí kết được thỏa thuận thương mại tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng 9 này.

Nguyễn Thủy (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-1892019-bat-qua-tang-nhieu-doi-nam-nu-bay-lac-trong-quan-karaoke/825759.antd