Bắt quả tang nhân viên nhà hàng bám dâm trong khách sạn ở Sài Gòn

Qua làm việc cả 2 cô gái nói trên khai là nhân viên của nhà hàng, cả 2 được quản lý nhà hàng điều đến khách sạn để bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt/người.

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 11/10, Công an quận 1 (TPHCM) tạm giữ Nguyễn Thanh Phú (SN 1994, ngụ quận 8) để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Phú tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Nhịp Sống Việt).

Phú tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Nhịp Sống Việt).

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 23h ngày 9/10, trinh sát Công an quận 1 đã ập vào khách sạn Boss 3, số 14 đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Tại 2 phòng 402 và 403, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 cô gái là Đỗ Thị Hải T. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Lê H. (SN 1996, ngụ tỉnh Phú Yên) đang thực hiện hành vi bán dâm cho 2 khách nam.

Nhà hàng và khách sạn nằm kế nhau trên đường Phó Đức Chính. (Ảnh: Báo Dân Trí).

Qua làm việc cả 2 cô gái nói trên khai là nhân viên của nhà hàng Happy, số 12 đường Phó Đức Chính. Cả 2 được Phú là quản lý nhà hàng điều đến khách sạn để bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt/người. Từ lời khai, công an đã mời Phú về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận tối cùng ngày, có 1 nhóm khách tới vui chơi ở nhà hàng và gợi ý muốn vui vẻ “tới bến” và được Phú đồng ý điều nhân viên đến khách sạn để phục vụ. Qua đó, Phú được nhận số tiền “bo” là 1 triệu đồng.

Khi hai nữ nhân viên đang thực hiện hành vi bán dâm trong khách sạn thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhan-vien-nha-hang-bam-dam-trong-khach-san-o-sai-gon-6221454.html