Bắt quả tang người đàn ông tàng trữ hơn 2.000 viên ma túy

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) bắt quả tang Phạm Hoàng Minh vì tàng trữ hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Phạm Hoàng Minh sau khi bị bắt - Ảnh: Trọng Hữu

Ngày 1.4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Minh (41 tuổi, ngụ P.Trường An, TP.Huế), đồng thời củng cố hồ sơ để chuyển Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tang vật ma túy tổng hợp dạng viên mà cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Trọng Hữu

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, khoảng 18 giờ ngày 29.3, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Huế) bắt quả tang Phạm Hoàng Minh tại một địa chỉ ở kiệt 107 đường Duy Tân (P.An Cựu, TP.Huế) đang tàng trữ ma túy tổng hợp dạng viên trên người.

Khám xét trên người Minh, lực lượng công an thu giữ 2 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng 24,9 gr và 1 gói chứa 75 viên nén màu đỏ có trọng lượng 7,3 gr.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Hoàng Minh và tiếp tục phát hiện ma túy - Ảnh: Trọng Hữu

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an P.Trường An khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh tại P.Trường An (TP.Huế) thì phát hiện và thu giữ thêm 1.983 viên nén màu đỏ hồng, 20 viên nén màu xanh có tổng trọng lượng là 198,4 gr.

Qua giám định, tinh thể rắn chứa trong túi ni lông và các viên nén màu hồng, xanh đều là ma túy loại Methamphetamine.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-qua-tang-nguoi-dan-ong-tang-tru-hon-2000-vien-ma-tuy-1066524.html