Bắt quả tang một người Trung Quốc đang rút trộm tiền tại cây ATM

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thẻ ATM giả, máy tính xách tay, máy sao chép dữ liệu thẻ và nhiều thiết bị chuyên dùng để lấy trộm thông tin.

Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang Vương Đại Sâm (Wang Da Sen, sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc), đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại cây ATM trên địa bàn phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.

Đối tượng Vương Đại Sâm (Wang Da Sen) tại cơ quan điều tra. (Nguồn CA tỉnh Quảng Ninh)

Đối tượng Vương Đại Sâm (Wang Da Sen) tại cơ quan điều tra. (Nguồn CA tỉnh Quảng Ninh)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 thẻ ATM của nhiều ngân hàng bị làm giả.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vương Đại Sâm tại phòng 702, khách sạn Seoul (phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long), lực lượng Công an thu giữ thêm 29 thẻ ATM giả, 1 máy tính xách tay, 3 máy sao chép dữ liệu thẻ cùng nhiều thiết bị chuyên dùng để lấy trộm thông tin tại các máy rút tiền tự động ATM.

Thẻ ATM giả và một số thiết bị sao chép thông tin, làm giả thẻ ATM bị thu giữ tại nơi đối tượng tạm trú. (nguồn CA tỉnh Quảng Ninh)

Qua đấu tranh, Vương Đại Sâm khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu tháng 3/2018, sau đó tiến hành cài đặt các thiết bị ăn cắp thông tin tại các cây rút tiền tự động ở nhiều tỉnh, thành phố để làm giả thẻ ATM của các ngân hàng.

Thời điểm trước khi bị bắt, đối tượng này đã 3 lần dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn thành phố Hạ Long với số tiền chiếm đoạt khoảng 40 triệu đồng.

Hiện, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Vương Đại Sâm để xử lý theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-qua-tang-mot-nguoi-trung-quoc-dang-rut-trom-tien-tai-cay-atm-758426.vov