Bắt quả tang một cơ sở thu mua lợn chết về giết thịt rồi bán ra thị trường

Bất ngờ kiểm tra một cơ sở giết mổ lợn, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ 12 con lợn tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, trong đó có 6 con đã bị chết, có dấu hiệu bị bệnh.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở thu mua lợn chết về giết thịt rồi bán ra thị trường.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ không phép do ông Nguyễn Văn Linh làm chủ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ 12 con lợn tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, trong đó có 6 con đã bị chết, có dấu hiệu bị bệnh.

Lực lượng chức năng lấy mẫu để giám định. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Lực lượng chức năng lấy mẫu để giám định. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện hai xe ba gác đang vận chuyển 4 con lợn đã chết đang được vận chuyển vào cơ sở để giết mổ. Kiểm tra khu vực bảo quản phát hiện thêm 8 thùng xốp và 2 tủ cấp đông chứa nhiều sản phẩm thịt lợn như da và xương heo đã bốc mùi.

Làm việc với cơ quan công an, ông Linh cho biết, cơ sở của ông hoạt động không phép từ tháng 12/2019 đến nay, mỗi ngày giết mổ từ 2 đến 3 con lợn. Số lợn trên ông thu mua của các hộ dân trên địa bàn với giá 30 ngàn đồng/kg mang về giết mổ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, lấy mẫu mang đi giám định và tịch thu 5,7 tấn thịt và nội tạng lợn, đồng thời cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hoàng Mai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-mot-co-so-thu-mua-lon-chet-ve-giet-thit-roi-ban-ra-thi-truong-a464058.html