Bắt quả tang khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 28-6, ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) cho biết, vừa phối hợp với Công an TP. Nha Trang bắt quả tang một đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 28-6, ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) cho biết, vừa phối hợp với Công an TP. Nha Trang bắt quả tang một đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Cụ thể, ông Hoàng Văn Tưởng (trú thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng) bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang dùng một máy múc xúc cát lên xe tải loại 3,5 tấn tại một khu vực đất rẫy ở cùng thôn.

Tang vật là một máy múc và một xe tải được tạm giữ tại UBND xã Phước Đồng

Tang vật là một máy múc và một xe tải được tạm giữ tại UBND xã Phước Đồng

Hiện nay tang vật được đưa về trụ sở UBND xã Phước Đồng chờ xử lý. Công an TP. Nha Trang đang hoàn tất các thủ tục để xử phạt ông Hoàng Văn Tưởng tội khai thác khoáng sản trái phép. Ông Pháp cho biết, trên địa bàn xã có nhu cầu xây dựng cao nên nhiều đối tượng lén lút khai thác đất ở khu vực đồi núi, rẫy vắng người. UBND xã liên tục phối hợp với các lực lượng chức năng của TP. Nha Trang tuần tra, kiểm soát để hạn chế xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

V.K

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201906/bat-qua-tang-khai-thac-khoang-san-trai-phep-8120249/