Bắt quả tang kẻ giấu ma túy ở lai quần để bán kiếm lời trong đêm Noel

Hoàng khai nhận số ma túy được cất giấu trong lai quần và một số nơi khác trong nhà trọ ở Kiên Giang được mua từ người lạ ở TP HCM về đây bán lại kiếm lời.

Ngày 25-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Hoàng (SN 1986; ngụ ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hoàng lúc bị bắt quả tang tàng trữ ma túy trong phòng trọ. Ảnh: Hiền Đệ

Hoàng lúc bị bắt quả tang tàng trữ ma túy trong phòng trọ. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 35 phút ngày 24-12, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Rạch Giá phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Lạc tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số 205 trên đường Mai Văn Bộ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đang ở trọ trong phòng này là Hoàng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra trên người của Hoàng, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên quê Bến Tre này giấu 4 bịch nilon ở phần lai quần short jeans và rãnh gài chứa nhiều viên màu trắng, xanh không đồng nhất nghi do ma túy. Ngoài số tang vật bị phát hiện trên người, Hoàng còn tự nguyện giao nộp thêm số ma túy khác được cất giấu trong phòng trọ.

Còn đây là toàn bộ số tang vật thu giữ của Hoàng. Ảnh: Hiền Đệ

Tại Cơ quan CSĐT, Hoàng khai nhận đã mua số ma túy này từ một thanh niên ở TP HCM nhưng chưa rõ lai lịch với tổng số tiền là 20 triệu đồng vào ngày 18-12 vừa qua. Ngay sau đó, Hoàng đưa số hàng nóng này về TP Rạch Giá bán lại cho những người nghiện trong đêm Noel để kiếm lời.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-qua-tang-ke-giau-ma-tuy-o-lai-quan-de-ban-kiem-loi-trong-dem-noel-20191225104132577.htm