Bắt quả tang hai phương tiện không số hiệu hút cát trên sông Cổ Chiên

Trong lúc hai phương tiện mang không số hiệu đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên thì bất ngờ bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 30/11, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh làm rõ và đề nghị cơ quan chức năng xử lý hai phương tiện bị bắt quả tang hút cát trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên.

Ghe sắt không số hiệu hút cát trái phép bị tạm giữ.

Ghe sắt không số hiệu hút cát trái phép bị tạm giữ.

Trước đó, vào tối 29/11, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện hai phương tiện không số hiệu, gồm 1 ghe sắt do Nguyễn Văn Vũ, 41 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và 1 ghe gỗ do Nguyễn Thành Phong, 41 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long điều khiển, đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã An Phước.

Ghe gỗ không số hiệu hút cát trái phép bị tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, hai phương tiện nêu trên đã hút trên 23m3 cát.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát và giấy tờ phương tiện.

Tiến hành lập biên bản người điều khiển phương tiện hút cát trái phép.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-hai-phuong-tien-khong-so-hieu-hut-cat-tren-song-co-chien-a458200.html