Bắt quả tang gần 1,3 tấn heo sữa không rõ nguồn gốc định tuồn ra thị trường Tết

Ngày 15/12, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt quả tang gần 1,3 tấn thịt heo sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chuẩn bị được tuồn ra thị trường vào dịp tết năm 2018.

Thịt heo sữa không rõ nguồn gốc bị bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn có địa chỉ tại khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, có 5 thùng xốp và 6 tủ đông lớn chứa khoảng 650 con heo sữa đã qua giết mổ với tổng trọng lượng khoảng gần 1,3 tấn.

Làm việc với lực lượng kiểm tra, bà Nhẫn - chủ số heo sữa này không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và bảo quản sản phẩm động vật không đúng nơi quy định.

Khoảng 650 con heo sữa được chứa trong các thùng xốp và tủ đông lạnh.

Theo lời khai của bà Nhẫn, số heo sữa này được thu mua từ tỉnh Bình Định với giá 70 nghìn đồng/con, về tích trữ trong các tủ đông lạnh để chuẩn bị đưa ra thị trường vào dịp tết năm 2018.

Cơ quan công an đã phối hợp với Chi cục thú y tỉnh và trạm thú ý thị xã Dĩ An lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/bat-qua-tang-gan-13-tan-heo-sua-khong-ro-nguon-goc-dinh-tuon-ra-thi-truong-tet-20171215224442097.htm