Bắt quả tang đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 28-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng bắt quả tang 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Nông Văn Trường, Hoàng Văn Bắc. Ảnh: Thế Tùng

Đối tượng Nông Văn Trường, Hoàng Văn Bắc. Ảnh: Thế Tùng

Lúc 3 giờ 30 phút, ngày 28-9, khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Vĩnh Khải, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh chủ trì phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nông Văn Trường (sinh năm 1995, trú tại xóm Bản Khun, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đang chở theo 2 người phụ nữ đi ra hướng biên giới (khu vực mốc 731) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, các lực lượng đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Bắc, sinh năm 1997, trú tại xóm Vĩnh Khải, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Tại đồn Biên phòng, đối tượng Nông Văn Trường và Hoàng Văn Bắc đã thừa nhận hành vi đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Căn cứ vào hành vi và lời khai của 2 đối tượng trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nông Văn Trường và Hoàng Văn Bắc về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ và hoàn chỉnh thủ tục hồ ban đầu để tiến hành bàn giao đối tượng, hồ sơ cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý theo quy định của pháp luật.

Thế Tùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-qua-tang-doi-tuong-to-chuc-cho-nguoi-khac-xuat-canh-trai-phep-post433555.html